Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

15:29 - Thứ Hai, 27/06/2022 Lượt xem: 6398 In bài viết

Là đơn vị chủ lực cơ động, ngoài nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên xây dựng, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPSCTT&TKCN), kịp thời tham gia xử lý các tình huống trên địa bàn...

Đội mẫu của Quân đoàn 1 thao diễn, xử lý tình huống "ứng phó thảm họa cháy rừng". Ảnh: Hà Kim Ngọc

Theo kế hoạch điều chỉnh của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình, trước tình huống giả định cháy rừng tại Lớp tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc năm 2022, nhận lệnh của cấp trên, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 299 và Lữ đoàn 368 (Quân đoàn 1) cùng hàng trăm phương tiện của đơn vị nhanh chóng triển khai đội hình phối hợp cùng lực lượng công an, kiểm lâm tỉnh nhanh chóng cơ động tiếp cận, khống chế, dập tắt các đám cháy trong khu vực được giao.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau buổi thực nghiệm phối hợp xử lý tình huống chữa cháy rừng, Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 cho biết: Quân đoàn 1 là đơn vị chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng. Cùng với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân đoàn sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN, kịp thời tham gia xử lý các tình huống trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình và Hà Nội.

Nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quan trọng này, hằng năm, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 luôn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ƯPSCTT&TKCN; kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc; kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị; kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật từ cấp quân đoàn đến cấp tiểu đoàn, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống thiên tai, cháy nổ, sập đổ công trình... trong đơn vị và trên địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN, bên cạnh yếu tố về con người thì các trang thiết bị vật chất bảo đảm có vai trò hết sức quan trọng. Tìm hiểu thực tế tại Sư đoàn 312, Sư đoàn 308, Lữ đoàn Công binh 299, chúng tôi nhận thấy, cùng với đầu tư mua sắm, các đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, không để hư hỏng, mất mát, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả.

Đại tá Trần Bình Trọng, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312 cho biết: "Cùng với tiếp nhận lượng vật chất trên cấp về công tác ƯPSCTT&TKCN theo đúng quy định, sư đoàn còn trích nguồn quỹ vốn của đơn vị để mua sắm bổ sung các loại công cụ cầm tay như: Cuốc, xẻng, dao phát, rọ sắt, bình cứu hỏa, kìm cộng lực... Hằng năm, các đơn vị làm mới, bổ sung các loại cáng, bao tải, bàn dập lửa, thang... Hiện nay, các phân đội làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đều được trang bị đầy đủ các dụng cụ, trang bị cầm tay đến từng người, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và thực hành nhiệm vụ khi có tình huống”.

Ngoài ra, công tác tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập về ƯPSCTT&TKCN cũng được các đơn vị trong quân đoàn chú trọng, xây dựng kế hoạch chặt chẽ. Trong huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp huấn luyện cứu hộ, cứu nạn với huấn luyện hậu cần, kỹ thuật, thể lực để rèn luyện, nâng cao thể lực, sức bền bỉ, dẻo dai của bộ đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Sư đoàn 312, Sư đoàn 308, Lữ đoàn Phòng không 241 và Lữ đoàn Công binh 299, đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ đều biết bơi, trong đó có 30% biết bơi, lặn ở độ sâu có thể cứu người ra khỏi vùng ngập lụt; nắm chắc và thực hành thuần thục 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu, hô hấp nhân tạo cứu người bị đuối nước, điện giật; đồng thời nắm chắc cách chằng, néo nhà kho, nhà xe chống bão, gió lốc... 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Từng nhiệm vụ, từng phương án đều được quy định rõ thành phần, lực lượng, phương tiện tham gia. Đối với thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn; những tiểu ban chuyên ngành ở tất cả các cấp; danh sách, biên chế, quân số, trang bị làm nhiệm vụ theo từng phương án cũng thường xuyên được kiện toàn; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Thời gian qua, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 còn đặc biệt quan tâm, chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức luyện tập, diễn tập các tình huống, phương án phòng, chống cháy nổ, cứu sập, cháy rừng, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của các lực lượng tham gia xử lý, khắc phục sự cố, thiên tai trên địa bàn. Với các giải pháp đồng bộ, những năm gần đây, Quân đoàn 1 luôn triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trong ƯPSCTT&TKCN, góp phần giảm thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top